Chế tạo thành công "ngón tay điện tử" đầu tiên

  •  
  • 1.249

Các nhà khoa học tại Scotland của Anh vừa chế tạo thành công "ngón tay điện tử" có tên gọi ProDigits đầu tiên trên thế giới cho cựu nghệ sỹ dương cầm Maria Antonia Iglesias, người Tây Ban Nha. 

Những "ngón tay điện tử" mở ra hy vọng cho khoảng 1,2 triệu người. (Ảnh: Internet)

Các ngón tay mới này đã giúp bà Maria có thể cầm cốc, kéo và viết trở lại kể từ khi bà bị mất các ngón tay sau một trận ốm,. Tuy nhiên bà sẽ không thể chơi lại dương cầm như xưa.

Thành công này của các nhà khoa học Anh đem lại hy vọng cho khoảng 1,2 triệu người bị mất ngón tay trên thế giới. Chức năng của bàn tay sẽ giảm từ 20-40% nếu bị mất từ 2 ngón trở lên.

"Ngón tay điện tử" có giá từ 35.000-45.000 bảng Anh, tương đương khoảng 1,1 đến 1,35 tỷ đồng Việt Nam.

Vì vậy, cho dù có sản xuất được thì ProDigits vẫn chỉ là giấc mơ đối với nhiều người bị mất ngón tay trên thế giới, bởi giá thành quá đắt so với mức sống của nhiều người./.
Theo TTXVN/Vietnam+
  • 1.249