Cô gái Mỹ trở thành khách du lịch vũ trụ nữ đầu tiên

  •  
  • 227

Anousheh Ansari, công dân Mỹ gốc Iran, sẽ trở thành hành khách nữ đầu tiên trên thế giới tới thăm Trạm Quốc tế, khi cô bay cùng tên lửa Soyuz của Nga vào ngày 14/9 tới.

Ansari đã được chọn thay vị trí Daisuke Enomoto, một chủ doanh nghiệp người Nhật sau khi anh này không qua nổi vòng sát hạch về sức khoẻ, để tham gia chuyến bay kéo dài 10 ngày.

Ansari trong cuộc kiểm tra tại thành phố Ngôi sao, ngoại ô Matxcơva hôm 24/8 vừa qua
Ansari trong cuộc kiểm tra tại thành phố Ngôi sao, ngoại ô Matxcơva hôm 24/8 vừa qua. (Ảnh: Reuters)

Năm nay 39 tuổi, Ansari là chủ tịch đồng thời là người sáng lập công ty Prodea Systems, một công ty công nghệ số gia đình.

"Cô ấy đã có tên chính thức trong danh sách những người có mặt trên chuyến bay Soyuz TMA-9", Space Adventures, công ty hợp tác với Cơ quan vũ trụ Nga để đưa khách lên vũ trụ, thông báo.

T. An

Theo Reuters, Vnexpress
  • 227