CS-8958 điều trị virus cúm kháng thuốc tamiflu

  •  
  • 454

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa xác nhận, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phê chuẩn sản phẩm thuốc chống cúm do nước này tự sản xuất có tên gọi CS-8958 (laninamivir). 

Loại thuốc này có thể điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus cúm kháng thuốc tamiflu.

Báo cáo của nhóm các nhà khoa học đứng đầu là Suganoya Keno thuộc Khoa nhi, Viện y học Yokohama (Nhật Bản) cho biết, họ đã tiến hành thí nghiệm đối với 184 tình nguyện viên trong khoảng thời gian mà bệnh cúm bùng phát với tần suất cao từ năm 2008 đến 2009.

Sau đó các nhà khoa học phân đối tượng thành hai nhóm. Những đối tượng tham gia thí nghiệm đều nhiễm virus cúm, các nhà khoa học cho các đối tượng lần lượt sử dụng thuốc CS-8958 và thuốc tamiflu.

Thời gian tiến hành thí nghiệm là lúc mà virus cúm kháng thuốc tamiflu rất phát triển. Trong số những đối tượng thí nghiệm có khoảng 95% nhiễm loại virus kháng thuốc tamiflu này.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khả năng hồi phục sức khỏe của đối tượng sử dụng thuốc CS-8958 sớm hơn 60 giờ so với đối tượng dùng thuốc tamiflu./.

Theo Vietnam+
  • 454