Đèn quang năng cho vùng sâu

  •  
  • 462

Nghệ sĩ Olafur Eliasson người Iceland chuyên làm việc với các công cụ ánh sáng, đã hợp tác với kỹ sư Frederick Ottesen để sáng tạo loại đèn quang năng có tên gọi “mặt trời nhỏ” với mong muốn mang lại ánh sáng cho những nước đang phát triển, những vùng miền xa xôi không có điện lưới quốc gia.

Đèn quang năng “mặt trời nhỏ” hao hao một đóa hoa hướng dương, kích cỡ 6 x 6cm sử dụng công nghệ LED, sẽ thu năng lượng mặt trời qua một mô đun quang năng đơn tinh thể. Sau 4 giờ sạc, đèn này có thể cung cấp ánh sáng về đêm liên tục 5 giờ. Thiết kế cho sản phẩm này rất linh hoạt, có thể dùng như một chiếc đèn bàn, đèn lồng, treo trên tường hoặc gắn vào xe đạp để đi trong đêm tối. Tuổi thọ của đèn dự kiến là ba năm.

Ước tính hiện có khoảng 1,6 tỉ người trên toàn thế giới sống trong điều kiện khó khăn, không tiếp cận được với nguồn điện lưới. Olafur dự định sẽ trưng bày sản phẩm “mặt trời nhỏ” tại Bảo tàng Tate Modern ở London vào thời gian lễ hội trước kỳ Olympic năm nay.

Đèn quang năng cho vùng sâu

Đèn quang năng cho vùng sâu

Tham khảo: Gizmag

Theo Thanh Niên, Gizmag
  • 462