Dịch cúm gia cầm xuất hiện tại Quảng Trị

  •  
  • 67

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, dịch cúm gia cầm hôm nay (8/12) vẫn tiếp tục lan ra tại các tỉnh mới. Ngoài 14 tỉnh vẫn đang có dịch chưa qua 21 ngày, Quảng Trị cũng đã có tên trên bản đồ dịch cúm.

 

Cả nước đã tiêm phòng được 182 triệu lượt gia cầm.

Dịch cúm gia cầm xuất hiện tại một hộ nuôi vịt ở xã Gio Phong, huyện Gio Linh (Quảng Trị) ngày 22/11, làm chết hơn 500 con vịt. Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành tiêu huỷ toàn bộ đàn vịt 5.000 con. Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với virus cúm H5.

Tại một số địa phương khác, như Sơn La, Thanh Hóa, Binh Bình, vẫn có hiện tượng gia cầm chết rải rác tại các xã. Như hôm qua (7/12), cúm gia cầm đã "diệt" 25 vịt của một hộ chăn nuôi tại xã Sập Vạt thuộc huyện Yên Châu (Sơn La) làm chết 25 vịt;  Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu huỷ 535 con. Tại xã Hoa Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) dịch cũng làm 51 gà và 75 ngan chết; tỉnh đã tiêu huỷ 428 ngan và 51 gà.

Ở Ninh Bình, dịch xảy ra trên đàn vịt 400 con làm 30 vịt chết tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn. Chi cục Thú y đã tiêu huỷ toàn bộ đàn vịt.

Tỉnh Hải Dương hôm qua cũng tiêu hủy nốt đàn vịt cuối cùng trong tỉnh, với 78.700 con vịt, ngan.

Hiện toàn quốc có 160 xã, phường của 60 quận, huyện, thị xã thuộc 15 tỉnh, thành phố dịch xảy ra chưa qua 21 ngày là Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái và Quảng Trị.

5 tỉnh đã 21 ngày qua không phát sinh dịch, gồm Bắc Giang, Hoà Bình, Thái Bình, Hưng Yên và Long An.

Tính từ ngày 1/10 đến nay, tổng số gia cầm tiêu hủy khoảng 3,148 triệu con (bao gồm cả gia cầm bị tiêu huỷ trong khu vực nội thành, nội thị).

Theo VietNamNet
  • 67