Diện tích băng Bắc cực giảm xuống mức thấp nhất

  •  
  • 251

Diện tích băng tại Bắc cực trong mùa hè hiện nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua do sự thay đổi khí hậu toàn cầu gây ra.

Số liệu do Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia thuộc Đại học Colorado, Mỹ công bố gần đây cho biết những tảng băng khổng lồ ở Bắc cực hiện tan chảy ở mức chưa từng thấy và diện tích băng cũng đã thu hẹp xuống mức thấp nhất. Riêng tuần qua, một vùng băng giá Bắc cực có diện tích rộng bằng nước Anh đã biến mất.

(Ảnh: Scantours.net, TTO)Thời gian gần đây, tuyến đường biển Tây Bắc chạy qua vùng biển cực Bắc của Canada và Nga trở nên thông suốt hơn. Từ năm 2002 đến nay, mức độ tan băng ở Bắc cực ngày càng tăng nhanh. Hiện diện tích băng ở Bắc cực thu hẹp chỉ còn 4,4 triệu km2, giảm 900.000 km2 so với thời điểm tháng 9-2005 và giảm 3,3 triệu km2 so với giai đoạn 1979-2000. Như vậy, so với cách đây 30 năm, diện tích băng tại Bắc cực đã giảm 1/3.

Các nhà khoa học Mỹ chuyên nghiên cứu về Bắc cực dự báo rằng đến năm 2030, có khă năng Bắc cực sẽ không còn băng tuyết, với nguyên nhân chính là do con người đang làm cho khí hậu trái đất ấm lên, thay đổi thành phần khí quyển và các luồng khí tuần hoàn đại dương. Hiện tượng trên đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống động, thực vật trong khu vực.

Một số nước tiếp giáp với Bắc cực đang tìm cách đòi chủ quyền lãnh thổ để khai thác các mỏ dầu khí nằm dưới đáy biển ở khu vực này.

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 251