Động đất rung chuyển Trung Quốc-Nga-Triều Tiên

  •  
  • 467

Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên sáng 18/2.

Hiện vẫn chưa có tin về thiệt hại cũng như thương vong.

Động đất xảy ra lúc 1 giờ 13 (giờ GMT), tâm chấn sâu 540km, cách thành phố Vladivostok của Nga khoảng 98km về phía Tây-Tây Nam, cách thành phố Yanji của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc khoảng 110km về phía Đông và cách thành phố Chongjin của Triều Tiên 110km về phía Đông Bắc.

Theo USGS, các tòa tháp văn phòng ở Bắc Kinh, cách tâm chấn 1.240km, đã rung chuyển nhẹ trong khoảng một phút.

Trung tâm nghiên cứu động đất Triều Tiên cho hay khu vực nói trên thường xảy ra động đất mỗi năm một lần và không có thiệt hại ở Triều Tiên hay Hàn Quốc trong trận động đất lần này.

Cũng vào sáng 18/2, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại quần đảo Kermadec của New Zealand ở Nam Thái Bình Dương, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không đưa ra cảnh báo sóng thần./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 467