Gen quy định độc lực của vi-rút H5N1 giảm hơn năm 2004

  •  
  • 65

Theo kết quả phân tích ban đầu về di truyền học phân tử của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE), kể từ khi xuất hiện vi-rút H5N1 đã có sự thay đổi nhẹ về di truyền, tính gây bệnh và gen quy định độc lực của vi-rút  H5N1.

PGS.TS Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng khoa dịch tễ của NIHE giải thích: ''Vi-rút H5N1 có thể đã thích ứng tốt hơn với cơ thể người dẫn đến hiện tượng tăng số người nhiễm (đặc biệt là số người nhiễm không có triệu chứng), số mắc bệnh có bệnh cảnh lâm sàng nhẹ hơn, tỷ lệ tử vong thấp hơn... Tuy nhiên sự lây từ người sang người cần phải được cân nhắc và nghiên cứu''. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai các hoạt động giám sát và phòng chống cúm A do NIHE tổ chức ngày 21/11 tại Hà Nội.

Cũng theo nghiên cứu của NIHE được đưa ra tại Hội nghị này, đối tượng nhiễm H5N1 xảy ra ở tất cả các lứa tuổi từ 4 tháng - 81 tuổi, tuy nhiên dịch tập trung ở các lứa tuổi dưới 40, cao nhất ở nhóm 10- 19 tuổi. Khu vực phía Bắc có tỷ lệ chết mắc thấp hơn rõ rệt so với khu vực phía Nam (38,1% so với 83,3%).

TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng NIHE cho biết, Việt Nam đã chính thức là thành viên giám sát dịch cúm toàn cầu. Với sự hỗ trợ của quốc tế, từ tháng 2/2005, trong nước đã thực hiện lấy và xét nghiệm hàng ngàn mẫu cúm của các bệnh nhân cúm thông thường, bệnh nhân cúm trong vùng có dịch để xét nghiệm.

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển cũng khuyến cáo, do có những con gia cầm không có biểu hiện bệnh ra bên ngoài nên việc kiểm tra gia cầm cũng như phun thuốc khử trùng trong quá trình vận chuyển không hiệu quả về mặt dịch tễ. Cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh gia cầm là không nên vận chuyển gia cầm từ nơi này sang nơi khác.

Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đang xây dựng kế hoạch để có thể hỗ trợ vốn hoặc con giống mới như lợn, bò cho nông dân nghèo tại các vùng có dịch cúm gia cầm để chuyển đổi chăn nuôi. Hội cũng có phương án cung cấp một số phương tiện phòng hộ giúp cho phòng bệnh và vệ sinh cá nhân, môi trường: khẩu trang y tế, xã phòng, hoá chất... Đã tập huấn cho hàng trăm tình nguyện viên tuyền truyền phòng chống dịch cho các tỉnh trọng điểm dịch. Hội cũng quyết định trích 300 triệu giúp đỡ người dân vùng dịch.

Lệ Hà

Theo VietNamNet
  • 65