Giải tán bạo động bằng 'súng băng'

  •  
  • 757

Những đám người biểu tình quá khích thường khiến cảnh sát phải dùng đến sức mạnh. Song, sức mạnh đó phải ít gây nguy hiểm nhất. Phát minh mới đây trong lĩnh vực này có thể ngăn sự náo loạn của đám đông mà vẫn không gây thương tích cho người tham gia.

Hệ thống chống bạo động mới tạo ra chất trơn trượt. Ảnh: Pravda

Thay vì phun hơi cay hoặc đạn cao su vào đám người hỗn loạn, những người gìn giữ hoà bình không lâu nữa có thể làm ướt họ bằng chất nhờn.

Một thiết bị giống như ba lô sẽ cho phép người đeo nó phun lên mặt đất một chất nhờn trơn trượt đến mức người ta không thể đứng vững được.

"Nó giống như đi bộ trên băng vậy", Errol Brigance, kỹ sư cao cấp tại Viện nghiên cứu Southwest ở San Antonio, Texas, cho biết.

Brigance và cộng sự đã đăng ký bản quyền cho phát minh phi truyền thống này vào đầu năm nay.

Mặc dù các phương pháp khác - trong đó có hơi cay, súng âm thanh, súng gây sốc, ánh sáng và các barrier - cũng làm việc hiệu quả, song không phải tất cả các kỹ thuật này đều thích hợp cho mọi tình huống. Chẳng hạn các barrier rất cồng kềnh và cần có kế hoạch từ trước, còn trong một số trường hợp, súng gây sốc lại có thể làm chết người.

Hệ thống chống bạo động kiểu mới nặng chưa đầy 34 kg và gồm 3 khoang: một chứa khí nén, một chứa 19 lít nước và khoang thứ ba chứa chất bột làm từ polymer acrylic. Khí nén sẽ bơm độc lập nước và chất bột qua hai miệng vòi, trộn hỗn hợp khí-bột này thành một chất nhờn đặc quánh như mật ong và phun nó đi xa.

Các vòi phun có thể bắn chất nhờn đi xa tới 7,5 mét.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cảnh báo rằng một hệ thống như vậy có thể càng làm náo loạn thêm và gây hại nhiều hơn dự tính. "Nếu tất cả mọi người đều ngã dúi dụi trong một đám đông, điều đó còn nguy hiểm hơn". Ngoài ra, nó cũng sẽ không an toàn với các phương tiện đang di chuyển.

Hệ thống chống bạo động này hiện được phân ra hai giai đoạn thử nghiệm và có thể đưa vào sử dụng cuối năm tới.

T. An

Theo Discovery, VnExpress
  • 757