Hà Nội: Hơn 90% lượng nước thải không được xử lý

  •  
  • 526

Nước thải thô được xả thẳng xuống sông ở nội thành Hà Nội.
Nước thải thô được xả thẳng xuống sông ở nội thành Hà Nội. (Ảnh: VNN)
Tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động công nghiệp tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn hơn 90% tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải của các cơ sở sản xuất, bệnh viện, dịch vụ và làng nghề chưa được xử lý. Đó là thông báo mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Nguyên nhân là do công tác kiểm tra, kiểm soát sau khi các dự án đi vào hoạt động, trong đó có cả chất thải rắn nguy hại chưa được kiểm soát đầy đủ, chưa đáp ứng đúng với thực trạng phát triển của các ngành công nghiệp của các thành phần kinh tế.

Mặt khác ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của các tổ chức và công dân chưa nghiêm. Việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng còn nhiều khó khăn do thiếu chính sách, cơ chế khuyến khích hỗ trợ...

Đ.T

Theo VTC News
  • 526