Hà Tĩnh: Lốc xoáy tàn phá hàng trăm ngôi nhà

  •  
  • 333

15 giờ chiều 1/5, tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, (Hà Tĩnh), một cơn lốc xoáy kinh hoàng kèm theo mưa đá làm sập hoàn toàn 5 ngôi nhà, 8 nhà hư hỏng nặng, 87 nhà tốc mái.

Nhiều người dân chứng kiến cơn lốc xoáy lịch sử này hãi hùng kể lại: "Kinh khủng lắm. Đang yên lành, bỗng cơn lốc xoáy ở đâu ào tới. Trong 10 phút hoành hành, cơn lốc đã làm sập, hư hỏng hàng chục ngôi nhà và tàn phá hàng chục héc ta hoa màu, cây tràm, gió…"


Chị Gái cùng bà nội đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại

Gia đình chị Trần Thị Gái (31 tuổi) trú tại xóm 6, xã Hương Liên là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất. Chị vẫn chưa hoàn hồn, kể lại: “Nghe tiếng gió mạnh ào ào kéo đến, tôi vội vàng dắt các con nhỏ chạy ra khỏi nhà thì ngay lập tức ngôi nhà bị lốc xoáy làm đổ sập. Mọi đồ dùng trong nhà đều bị hư hỏng hoàn toàn. Sống ở đây hàng chục năm trời nhưng chưa thấy khi mô có lốc xoáy khủng khiếp như năm ni”.


Nhiều nhà dân bị sập hoàn toàn và hư hỏng nặng

Ông Nguyễn Tiến Lành - Chủ tịch UBND xã Hương Liên cho biết: "Cơn lốc làm 2 cháu nhỏ và 1 cụ bà bị thương nhẹ. 5 ngôi nhà sập hoàn toàn, 8 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 87 nhà tốc mái. Lốc xoáy tàn phá 11 ha ngô đang trong giai đoạn bắp non, 5 ha cây tràm nguyên liệu giống, 2,5 ha cây gió trầm và một số cây ăn quả, cây rau màu ngắn ngày như bầu, bí, dưa….. Ước tính tổng thiệt khoảng trên 3 tỷ đồng".

Ngày 2/5, Thường trực Huyện uỷ - UBND huyện Hương Khê trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra và hỗ trợ ban đầu 6 triệu đồng cho 2 gia đình có thiệt hại nặng nề nhất.

Theo Dân trí
  • 333