Hai phi hành gia Mỹ hoàn tất chuyến đi bộ lần ba trong không gian

  •  
  • 196

Hai nhà du hành vũ trụ người Mỹ đã hoàn tất chuyến đi bộ trong không gian lần thứ ba chỉ trong 9 ngày. Riêng nhà du hành Michel Lopez-Alegria đã phá được kỷ lục của Mỹ về thời gian đi bộ lâu nhất trong không gian là 58 giờ 32 phút, nhưng còn kém xa kỷ lục do nhà du hành người Nga Anatoly Solovyov lập được hơn 82 giờ. (Ảnh: HTV)

Chuyến đi bộ trong không gian lần này 6 giờ 40 phút.

Hai nhà du hành Lopez-Alegria và Sunita Williams đã ném đi hai tấm chăn nhiệt khỏi Trạm Không gian quốc tế ISS. Hai tấm chăn được gấp và gói lại này sẽ cháy rụi khi vào bầu khí quyển Trái Đất. Chúng là những tấm bọc một hộp điện tử để ngăn các phần của Trạm ISS nóng lên hay lạnh xuống quá nhiều.

Ngày 22/2, Lopez-ALegria sẽ thực hiện một chuyến đi bộ nữa trong không gian với kỹ sư chuyến bay người Nga Mikhail Tyurin.

CTNN

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 196