Hai tháng nằm giường nghiên cứu không gian

  •  
  • 438

Một phụ nữ tham gia thực nghiệm "nằm nghiêng"

Sẽ có một ngày nào đó các nữ phi hành gia sẽ đặt chân lên sao Hỏa. Khi đó hẳn họ sẽ phải nhớ đến 24 người phụ nữ tình nguyện từng nằm dài trên giường suốt hai tháng để các nhà khoa học nghiên cứu sức chịu đựng của con người trong những chuyến bay nhiều ngày vào không gian.


Hai nhóm phụ nữ (mỗi nhóm 12 người) đến từ tám quốc gia châu Âu đã tham gia dự án có tên gọi WISE này. Trong suốt 60 ngày tham gia thực nghiệm, những người tình nguyện này gắn chặt sinh hoạt trên chiếc giường cá nhân được đặt nghiêng 6 độ và đầu nằm thấp hơn chân. Tư thế khó chịu này sẽ dẫn đến những thay đổi về sinh lý trong cơ thể nhưng giống với những gì các phi hành gia phải chịu đựng trong điều kiện không trọng lực.

Kết thúc giai đoạn “nằm dài” (hôm 30-11), những phụ nữ tham gia thực nghiệm còn phải trải qua các xét nghiệm y học và giai đoạn “phục hồi chức năng” đến tận ngày 20-12. Nhưng hôm nay (13-12), họ sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo giới thiệu thành công bước đầu của công trình nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố sau khi phân tích xong, nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng rất có ý nghĩa đối với công cuộc nghiên cứu không gian vì giúp hiểu rõ hơn vai trò của dinh dưỡng và vận động cơ thể nhằm chống lại những hậu quả xấu của tình trạng không trọng lực đối với cơ thể con người trong chuyến bay dài.

NGUYỄN QUÂN (Theo Reuters)

Theo Tuổi Trẻ
  • 438