Hiện tượng toàn cầu nóng dần nghiêm trọng hơn dự đoán

  •  
  • 497

Một nghiên cứu mới của Anh vừa kết luận rằng hành tinh chúng ta sẽ bị nóng lên nhanh hơn so với dự đoán. Nhưng điều nghịch lý là chính những tiến bộ trong việc chống ô nhiễm lại làm cho tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Sự ô nhiễm, đặc biệt là khói lẫn sương làm lạnh hành tinh do ngăn chặn các tia nắng mặt trời. Nhưng tầm quan trọng của mức độ làm lạnh không được chú ý đến.

Theo nhà khí hậu học Nicolas Bellouin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và dự báo khí hậu Hadley tại Exeter (Anh), mức độ này cao gấp hai đến ba lần so với các mô hình hiện nay đánh giá hiện tượng Trái Đất nóng dần.

Nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí Thiên nhiên (Nature) sử dụng các công cụ đo đạc khí hậu cải tiến hơn so với trước đây. Ông Bellouin cho biết: “Nghiên cứu đầu tiên được công bố vào năm 2002 chỉ đo đạc phía trên các đại dương. Hiện nay, chúng tôi đã đo đạc trên đất liền”.

Sự ô nhiễm gây hiện tượng làm lạnh được gọi là “aerosol”: đó là chất khí thải ra từ sự đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá.

Các định mức chống ô nhiễm ngày càng gắt gao hơn tại phương Tây, cũng như tại Trung Quốc và các nước kinh tế phát triển, do đó ngày càng có ít khí aerosol trong khí quyển, khiến hiện tượng Trái Đất nóng dần càng nghiêm trọng hơn do hiệu ứng nhà kính.

Điều này khiến cho sự tăng cao của nhiệt độ trong thế kỷ tới sẽ ở mức độ cao nhất theo ước tính của Liên hiệp quốc. Từ nay đến năm 2100, nhiệt độ ở hành tinh chúng ta sẽ tăng từ 1,4 đến 5,8 độ C và còn cao hơn ở Canada cũng như tại các nước Bắc Âu khác.

Theo Thiên Nhiên Việt Nam
  • 497