Hơn 78.000 người đăng ký lên sao Hỏa không về

  •   3,34
  • 6.202

Dù tiến trình đưa người đi lên sao Hỏa không trở về của công ty Hà Lan Mars One chưa được chính thức công bố nhưng số lượng người đăng ký dự tuyển đã vượt quá con số 78.000.

>>> Con người sắp biến sao Hỏa thành thuộc địa?

Hơn 78.000 người đăng ký lên sao Hỏa không về
Ảnh minh họa người định cư trên sao Hỏa. (Ảnh: 33rdsquare.com)

CEO của Mars One, ông Bas Lansdrop thông báo: “Đã có hơn 78.000 đơn xin dự tuyển trong vòng 2 tuần, điều này cho thấy đây là công việc được nhiều người mong muốn nhất trong lịch sử. Con số nói trên đáp ứng mục tiêu của chúng tôi là nhận được nửa triệu người đăng ký để tuyển chọn”.

Đợt đầu tiên Mars One sẽ tuyển 24 người để đào tạo cho chuyến đi 4 người vào năm 2022, đến sao Hỏa vào năm 2023 và những năm tiếp theo với dự kiến lập khu cư trú cho 20 người trên sao Hỏa vào năm 2033.

Vòng chung kết sẽ do khán giả truyền hình lựa chọn trong số 20 đến 40 người có phẩm chất đúng theo yêu cầu tuyển dụng và được huấn luyện đầy đủ để lấy 4 người đầu tiên lên sao Hỏa.

Mars One không có kế hoạch cho những người này trở về trái đất, họ phải sống trong điều kiện khó khăn trên sao Hỏa với khí quyển chủ yếu là carbon dioxide, nhiệt độ trung bình lên đến 63 độ C, tự chế tạo lấy nước và dưỡng khí cũng như trồng thực phẩm để ăn.

Theo NLĐ
  • 3,34
  • 6.202