Indonesia: cúm gia cầm là thảm họa quốc gia

  •  
  • 138

Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Paskah Suzetta hôm 1-2 cho biết nước này sẽ tuyên bố dịch cúm gia cầm là thảm họa quốc gia nhằm giúp chính phủ tiếp cận các nguồn quĩ đặc biệt để chống lại dịch bệnh đã làm 63 người chết.

Ông Suzetta nói cúm gia cầm đã trở thành đại dịch mặc dù Indonesia từng có tâm lý lạc quan trong năm 2006 cho rằng đã kiềm chế dịch bệnh thành công.

Trong khi đó tại châu Phi, Nigeria cho biết đã tìm thấy virus H5N1 trong cơ thể một phụ nữ qua đời sau khi có triệu chứng cúm. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm gia cầm ở vùng Hạ Sahara.

* Công ty dược phẩm CSL (Úc) tuyên bố đã thử nghiệm thành công một loại văcxin cúm gia cầm ở người trưởng thành trong độ tuổi từ 18-65. Các thí nghiệm tương tự trên trẻ em và người già dự kiến hoàn tất trong năm nay. CSL cho biết loại văcxin mới này trước hết sẽ được đăng ký lưu hành ở khu vực Nam bán cầu, sau đó được cung cấp và dự trữ ở châu Á.   


Người dân thủ đô Jakarta tiêu hủy gia cầm bệnh (Ảnh: Reuters)

S.N.

Theo AP, BBC, Tuổi trẻ
  • 138