Khinh khí cầu lập kỷ lục về độ cao

  •  
  • 1.736

Nhiều nhà khoa học đã vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên 1 khinh khí cầu có thể bay vào không gian, đạt độ cao kỷ lục 28,8km, hơn kỷ lục cũ đến 6,4km.

Tandem - (Ảnh: Daily Mail)
Tandem - (Ảnh: Daily Mail)

Khinh khí cầu với hai quả bong bóng này có tên là Tandem, được phát minh bởi đội bay JP Aerospace, California với tổng chi phi chế tạo chỉ khoảng 30.000 USD.

Tandem có 2 khinh khí cầu được làm từ những sợi cacbon, 2 động cơ điện gắn vào 2 cánh quạt. Tandem không chở được người và được điều khiển từ mặt đất, trong đó hai khinh khí cầu và 2 động cơ thay phiên nhau hoạt động tùy vào độ loãng của không khí.

Tandem có thể bay vào tầng bình lưu của Trái đất. Và trong tương lai nó có thể được sử dụng vào việc nghiên cứu phóng tên lửa, hay mang một vài thứ gì đó lên trạm nghiên cứu trên không.


Nhóm chế tạo đang bơm căng quả khinh khí cầu - (Ảnh: Daily Mail)

Ông John Powell vô cùng tự hào với thiết kế của đội, ông nói: “Những công ty không gian vũ trụ lớn đã cố gắng làm điều đó trong nhiều thập kỷ nay, họ tốn hàng trăm ngàn đôla cho điều đó. Nhưng chúng tôi chỉ tốn 30.000 USD, và tốn 5 năm để phát triển nó”.

Phát minh đó được các nhà khoa học đánh giá là 1 phát minh với chi phí khá “bèo” nhưng hiệu quả cao.

Theo Daily mail, Tuổi Trẻ
  • 1.736