Kuwait: 4 người nhiễm cúm gia cầm

  •  
  • 973

Theo một quan chức y tế Kuwait, các xét nghiệm ban đầu trên 4 nhân viên người Bangladesh từng tham gia giết và tiêu hủy gà tại Kuwait đã cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm.

Bốn nhân viên nói trên đã được nhập viện tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm Kuwait vào hôm qua, 3-4 với các triệu chứng tương tự cúm gia cầm.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là những ca người nhiễm cúm gia cầm đầu tiên tại các quốc gia Arab thuộc vùng Vịnh.

“Kết quả xét nghiệm đầu tiên trên 4 người này là dương tính. Chúng tôi đã lấy mẫu máu của họ cho cuộc xét nghiệm thứ hai để khẳng định cho kết quả ban đầu”, quan chức giấu tên này nói. “Nếu kết quả lần này dương tính, chúng tôi sẽ gửi các mẫu máu đến phòng thí nghiệm của WHO tại Cairo để có kết luận sau cùng”.

Kể từ khi cúm gia cầm được phát hiện tại Kuwait, đã có 22 người nhập viện do nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm, tuy nhiên các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy mẫu máu của họ âm tính với virus H5N1. Đến nay nước này đã giết bỏ khoảng 1,7 triệu gia cầm để ngăn ngừa cúm gia cầm lây lan.

Một nhân viên y tế Kuwait đang tẩy trùng một chuồng gà ở Kabad
Một nhân viên y tế Kuwait đang tẩy trùng một chuồng gà ở Kabad,
phía nam Kuwait City vào tháng 3-2007 (Ảnh: AFP)

T.VY

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 973