Lập trạm quan sát động đất trong sở thú

  •  
  • 111

Thủ đô Bắc Kinh vừa đưa vào hoạt động trạm quan sát động đất mới tại sở thú động vật hoang dã ở ngoại ô Tây Nam, sử dụng động vật làm hệ thống cảm biến thay thế máy móc.

(Ảnh: BaoCanTho)Trạm quan sát này sẽ sử dụng hơn 50 con ngựa, công, rắn, rùa, hươu, ếch, lừa và một số động vật khác trong sở thú rộng 240 ha này – nơi có hơn 10.000 con chim và các loài động vật khác đang sinh sống. Khoảng 7 điểm quan sát được thiết lập trong khuôn viên sở thú, với mỗi điểm có một nhân viên trông coi và ghi nhận các hành vi hàng ngày của các con vật cho cục địa chấn.

Theo các chuyên gia địa chấn, các hành vi bất thường có thể được quan sát ở nhiều loài hoang dã trước khi động đất xảy ra như các động vật ngủ đông tỉnh dậy và chạy trốn khỏi hang của chúng, còn các loài thủy sinh thì nhảy lên mặt nước. Theo quan sát của nhân viên sở thú, trước và trong lúc xảy ra trận động đất 5,1 độ Richter ở tỉnh Hà Bắc tháng 7 năm ngoái, các con vẹt “cựa quậy” khác thường với những dấu hiệu cho thấy không phải bị bệnh.

Tại sở thú Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng động vật để dự báo động đất.

H.A

Theo Xinhua, Báo Cần Thơ
  • 111