Lốc xoáy màu đỏ trên bầu trời miền Tây Australia

  •  
  • 562

Cơ quan dự báo khí tượng Australia cho biết, miền Tây của nước này đang phải gồng mình chịu một trận lốc xoáy có vận tốc gió lên tới 140km/giờ.

Lốc xoáy màu đỏ trên bầu trời miền Tây Australia

Những hình ảnh do vệ tinh chụp lại cho thấy trận lốc xoáy có màu đỏ đang đi với tốc độ nhanh.

Trận lốc xoáy có tên gọi Narelle xảy ra cách Exmouth khoảng 525km và cách Karratha 505km về phía Tây Bắc.

Cơ quan đối phó với hỏa hoạn và các tình huống khẩn cấp của Australia cho biết: "Dù chưa có mối đe dọa trực tiếp song người dân cần phải cập nhập liên tục thông tin về trận lốc xoáy này".

Công nhân Brett Martin, người đã chụp được những tấm hình về trận lốc xoáy khi nó đi gần tới thị trấn Onslow, cho biết mọi thứ tại đây bình yên trước khi trận lốc xoáy đổ bộ vào đêm ngày 11/1.

Dự báo của cơ quan dự báo khí tượng Australia cho biết tầm nhìn ngoài đường hiện bị hạn chế, trong khi gió và mưa đã gây ra bão ở nhiều nơi.

Vùng Pilbara ở miền Tây Australia là một khu vực giàu tài nguyên, đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các trận lốc xoáy vào những tháng ấm trong năm.

Theo Vietnam+
  • 562