Một nhà máy nguyên tử lưu động trên mặt nước

  •  
  • 223

Trong tương lai, những vùng hẻo lánh trên lãnh thổ của nước Nga sẽ được cung cấp điện một cách dễ dàng hơn, nhờ vào một nhà máy nguyên tử lưu động tí hon được đặt trên một chiếc thuyền đặc biệt.

Thông tấn xã Interfax thông báo rằng một hợp đồng trị giá 85 triệu đôla đã vừa được ký kết, giữa ông Alexander Poluschkin, phó giám đốc của nhà máy nguyên tử Rosenergoatom và một xưởng đóng tàu Trung Quốc. Và dự án nhà máy nguyên tử lưu động này sẽ được bắt đầu thực hiện vào năm 2006 với tổng giá trị lên đến hơn 200 triệu đôla và sẽ được tài trợ từ ngân sách quốc gia của nước Nga.

Thời gian để hoàn thành dự án này có thể kéo dài 5 năm và sau đó, nhà máy nguyên tử lưu động này có thể đến tận những làng mạc hẻo lánh nhất của các vùng thuộc Âu châu hoặc các vùng viễn đông của nước Nga.

Đây là một nhà máy nguyên tử đầu tiên trên thế giới, kiểu lưu động.

Theo AFP

Theo 24h
  • 223