Mưa dai dẳng ở miền Nam Trung Quốc khiến 19 người chết

  •  
  • 379

Ngày 25/5, giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong các trận mưa to dai dẳng ở các tỉnh miền Nam nước này.

Mưa dai dẳng ở miền Nam Trung Quốc khiến 19 người chết
Mưa lũ tại Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn: Cntv.cn)

Theo Cơ quan kiểm soát lũ lụt và các vấn đề dân sự tỉnh Quảng Đông, các trận mưa to dai dẳng (ở mức kỷ lục từ một 100 năm qua) từ tối 23/5 tới sáng 24/5, đã gây ngập lụt tại các thành phố trong tỉnh như Quảng Châu, Triệu Khánh và Thanh Viễn, ảnh hưởng tới hơn 140.000 người, buộc 21.000 người phải đi sơ tán, làm 1.143 ngôi nhà bị sập.

Các trận mưa lớn tại tỉnh Quảng Đông kể từ ngày 21/5 đã làm 15 người thiệt mạng, 5 người mất tích, ảnh hưởng tới 800.000 người.

Giới chức tỉnh đã phải phong tỏa 16 tuyến đường cao tốc quốc gia hoặc liên tỉnh, đồng thời kích hoạt hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp và gửi các đoàn cứu trợ tới các khu vực chịu ảnh hưởng.

Mưa to cũng xảy ra tại tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc, và tỉnh Hồ Nam và Giang Tây ở miền Nam nước này, làm 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, buộc nhiều người phải đi sơ tán và gây thiệt hại về nhà cửa.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 379