Mỹ thử nghiệm thành công tàu chiến thế hệ mới

  •  
  • 3.191

Hải Quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công thế hệ tàu chiến mới với khả năng chiến đấu hiệu quả hơn, đặc biệt ở những vùng biển có độ sâu dưới 6m.


Tàu chiến thế hệ mới USS Independence của Hải Quân Mỹ.

Tàu chiến đấu thế hệ mới của Hải Quân Mỹ, có tên là USS Independence (LCS 2), được thiết kế khá nhỏ gọn và có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ưu điểm nổi bật của LCS 2 so với các thế hệ tàu chiến trước đây là có thể hoạt động ở những vùng nước nông dưới 6 m.

USS Independence được đóng tại xưởng tàu Austal ở bang Alabama (Mỹ). Chiều dài thiết kế của tàu chiến này là 127m. Tàu LCS 2 có thể đạt vật tốc tối đa 74 km/h và có tầm hoạt động khoảng 19,000 hải lý.

Mặc dù được thiết kế nhỏ hơn các thế hệ tàu chiến trước đây rất nhiều, nhưng LCS 2 có thể chở được hai máy bay chiến đấu Seahawk hay một máy bay chiến đấu CH-53 Sea Stallion. Ngoài ra, tàu LCS 2 cũng có 4 đường băng giúp máy bay cất và hạ cánh.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi thử nghiệm tàu chiến thế hệ mới USS Independence của Hải Quân Mỹ:


Chiều dài thiết kế của LCS 2 là 127m.


LCS 2 được đóng tại xưởng tàu Austal ở bang Alabama (Mỹ).


Ưu điểm nổi bật của LCS 2 là có thể hoạt động ở những vùng nước nông dưới 6 m.


LCS 2 có thể chở được hai máy bay chiến đấu Seahawk ...


... và có 4 đường băng giúp máy bay cất và hạ cánh.

Theo Vietbao
  • 3.191