Năm 2032 : Nga sẽ lập căn cứ thường trú trên Mặt Trăng

  •  
  • 212

Cơ quan Không gian Liên bang Nga Roskosmos vừa xác định kế hoạch chinh phục Mặt Trăng và cho biết sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên có người lái vào năm 2025.

(Ảnh: Gameshout)Roskosmos khẳng định từ năm 2027 đến năm 2032 sẽ lập một căn cứ thường trú trên bề mặt Mặt Trăng và đảm bảo hoạt động của căn cứ này. Giám đốc Roskosmos, ông Anatoli Permilov, còn cho biết đến năm 2035, các nhà du hành Nga sẽ thực hiện các chuyến bay có người lái lên sao Hỏa.

Tuy nhiên, để thực hiện các chuyến bay có người lái này, Nga sẽ phải đối đầu với một số thách thức. Các tàu vũ trụ của Nga hiện nay không thể bảo vệ đoàn du hành Nga chống loại các bức xạ. Các vấn đề quan trọng khác như tình trạng tâm lý của các nhà du hành khi phải sống chung với nhau trong suốt hai hoặc ba năm, hay vấn đề lương thực cần được nghiên cứu.

Nga hy vọng đến năm 2015 sẽ sở hữu một tàu vũ trụ có người lái mới.

T.Đ

Theo Ria Novosti, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 212