Năm nước ACMECS ký kết chống cúm gia cầm

  •  
  • 44

Hội nghị cấp cao năm nước thuộc Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) kết thúc hôm qua tại Bangkok với những kết quả cụ thể về đầu tư và hợp tác.

Thủ tướng nước chủ nhà Thaksin Shinawatra hoan nghênh việc VN lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS. Năm quốc gia thành viên ACMECS đã ký kết tuyên bố hợp tác toàn diện chống dịch cúm gia cầm.

Tại hội nghị, VN và Thái Lan nhất trí hợp tác giáo dục trong khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực, đồng thời giúp ba nước còn lại là Lào, Campuchia và Myanmar đào tạo ở bậc đại học. Thái Lan và Campuchia ký kết thực hiện chính sách một visa có hiệu lực từ tháng 4-2006. Đây là bước phát triển đầu tiên của dự án “Năm nước, một điểm đến” cho phép khách du lịch nước ngoài được vào cả năm nước ACMECS bằng một visa nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ở khu vực.

NGỌC DANH (Theo THX, TTXVN)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 44