NASA nối lại nhiệm vụ thám hiểm các tiểu hành tinh

  •  
  • 205

NASA phóng tàu vũ trụ. Ảnh từ trang web nước ngoài.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã quyết định nối lại nhiệm vụ thám hiểm hai trong số các tiểu hành tinh lớn nhất hệ mặt trời. Vài tuần trước, NASA đã quyết định loại bỏ dự án này vì lý do kỹ thuật và tài chính. 

Tàu thăm dò Dawn (Rạng Đông), với nhiệm vụ nghiên cứu những vật thể có từ khi hệ mặt trời mới hình thành và cách đây 4,5 tỷ năm, sẽ được đưa vào quỹ đạo quay quanh hai tiểu hành tinh Vesta và Ceres.

Đây là hai trong số các tiểu hành tinh lớn nhất thuộc hệ mặt trời, quanh quanh mặt trời trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Lúc đầu sứ mệnh Dawn đã được quyết định vào tháng 12/2001 với việc phóng tàu thăm dò dự tính vào tháng 6/2006. Nhiều vấn đề đã khiến việc phóng tàu bị hoãn lại vào năm 2007 và làm tăng chi phí lên đến 446 triệu USD (thay vì 373 triệu USD theo dự tính ban đầu).

Theo AP, VietNamNet
  • 205