Nga giúp Thái Lan phóng vệ tinh thứ ba

  •  
  • 743

Trưa qua, một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được cải tiến của Nga sẽ rời bệ phóng ở miền nam nước này, đưa vệ tinh quan sát trái đất của Thái Lan vào quỹ đạo.

Tên lửa RS-20 mang theo vệ tinh có tên Theos được phóng lên từ bệ phóng ở Ural.

Kế hoạch phóng vệ tinh lẽ ra được thực hiện từ hôm 6/8, nhưng bị hoãn lại để chờ xin phép nước láng giềng của Nga là Kazakhstan, bởi trong khi phóng các mảnh vỡ từ rocket sẽ rơi xuống lãnh thổ nước này.

Vệ tinh Theos của Thái do công ty EADS Astrium của Pháp thiết kế và chế tạo theo thỏa thuận với Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan năm 2004. Đây là vệ tinh thứ ba mà Thái Lan thuê Nga phóng lên quỹ đạo.

Một quả tên lửa đạn đạo của Nga rời bệ phóng. (Ảnh: Ria Novosti)

Ngọc Sơn - Vnexpress (Theo Ria Novosti)
  • 743