Nga tăng dân số cho trạm không gian

  •  
  • 400

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-15 của Nga hôm nay rời bệ phóng ở Baikonur, đưa 3 phi hành gia lên bổ sung nhân sự cho trạm không gian quốc tế (ISS) và đây là lần đầu tiên ISS có 6 người cùng làm việc thường trực. 

Con tàu Soyuz TMA-15 nằm trên bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur hôm 25/5.

Các nhân viên kỹ thuật đang vận hành bên tàu Soyuz TMA-15. Con tàu mang theo ba nhà du hành của Nga, Canada và Cơ quan vũ trụ châu Âu lên trạm ISS.

Phần đầu của tàu Soyuz TMA-15. Con tàu sẽ đưa thêm quân số cho trạm không gian ISS và lần đầu tiên trên đó có 6 người.

Soyuz TMA-15 rời bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur.

Con tàu lao vào không gian, để lại vệt khói và lửa dài phía sau.



Chẳng mấy chốc nó chỉ còn là một đốm lửa nhỏ.



Nhóm 3 phi hành gia đi trên tàu Soyuz TMA-15 gồm nhà du hành Canada Robert Thirsk (trái), Roman Romanenko người Nga (giữa) và phi hành gia thuộc Cơ quan không gian châu Âu Frank De Winne (người Bỉ) vẫy tay chào trước khi rời trái đất.

Theo VnExpress (Xinhua/Reuters)
  • 400