Người Mỹ chưa muốn trở lại mặt trăng

  •  
  • 1.738

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) không có kế hoạch đưa người lên mặt trăng trong tương lai gần.

Người Mỹ không muốn trở lại mặt trăng vì họ muốn hướng tới sao Hỏa.
Người Mỹ không muốn trở lại mặt trăng vì họ muốn hướng tới sao Hỏa. (Ảnh: NASA)

Ông Charles Bolden, giám đốc NASA, thông báo Mỹ sẽ không đưa người trở lại mặt trăng để tập trung các nguồn lực cho chương trình đưa người lên một thiên thạch và sao Hỏa.

"Người Mỹ sẽ không bay lên mặt trăng trong quãng đời còn lại của tôi. Lý do là chúng tôi không thể làm nhiều việc cùng một lúc", Space dẫn lời ông Bolden.

Thông báo của Bolden được đưa ra trong bối cảnh nhiều người cho rằng cộng đồng khoa học không ủng hộ ý tưởng đưa người lên một thiên thạch. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tán thành ý tưởng này vào năm 2010, đồng thời kêu gọi NASA theo đuổi mục tiêu đưa người lên sao Hỏa trong thập niên 30 của thế kỷ 21.

Mỹ là quốc gia đầu tiên và duy nhất từng đưa người lên mặt trăng. Sau chuyến bay lên mặt trăng cuối cùng vào năm 1972, người Mỹ chưa từng trở lại vệ tinh của địa cầu. Các chính quyền Mỹ không muốn tiếp tục thám hiểm mặt trăng vì chi phí quá lớn và mức độ quan tâm của công chúng đối với mặt trăng giảm.

Theo VNE
  • 1.738