Nhật Bản ra mắt tàu cao tốc nhanh nhất thế giới

  •  
  • 6.972

Ngày 16/3, Nhật Bản đã chính thức đưa vào hoạt động tàu cao tốc Hayabusa với tốc độ 320km/giờ.

Tàu Hayabusa chạy với tốc độ 320km/giờ trên tuyến Tohoku  ở Koriyama, tỉnh Fukushima hôm 16/3
Tàu Hayabusa chạy với tốc độ 320km/giờ trên tuyến Tohoku
ở Koriyama, tỉnh Fukushima hôm 16/3 - (Ảnh: Mainichi)

Tàu Super Komachi tại nhà ga Akita
Tàu Super Komachi tại nhà ga Akita - (Ảnh: Kyodo)

Theo Japan Times, tốc độ này tương đương tốc độ tàu TGV của Pháp - tàu cao tốc nhanh nhất thế giới hiện nay. Với tốc độ trên, thời gian đi từ ga Tokyo tới ga Shin-Aomori (dài 714km) được rút ngắn còn 2 giờ 59 phút.

“Tôi cảm thấy cảnh vật như bay ngang mình” - Kazuo Saga, một nhân viên 39 tuổi đi tàu Hayabusa từ Sendai tới Tokyo, nói.

Tàu cao tốc Hayabusa ra mắt ngày 5/3/2011. Tuy nhiên, do trận động đất - sóng thần ngày 11-3, tuyến tàu này đã phải tạm dừng.

Cùng ngày 16/3, thế hệ tàu E6 mới với tên gọi “Super Komachi” cũng được ra mắt trên tuyến tàu cao tốc Akita, với tốc độ tối đa 300km/giờ, nhanh hơn so với thế hệ tàu E3 trước đó (đạt 275km/giờ).

Theo Tuổi Trẻ
  • 6.972