Nhiễm độc thuốc lá thụ động tăng nguy cơ ung thư phổi

  •  
  • 254

(Ảnh: HTV)Theo nghiên cứu của nhà dịch tễ học Leslie Stayner và các cộng sự thuộc Trường Đại học Illinois (Mỹ), nhiễm độc thuốc lá thụ động, tức không hút mà hít phải khói thuốc của người bên cạnh nơi làm việc có nguy cơ cao bị ung thư phổi.

Các nhà khoa học đã xem xét 22 nghiên cứu từng công bố về nguy cơ ung thư phổi liên quan đến chứng nhiễm độc thuốc lá tại nơi làm việc. Kết quả là những người hít khói thuốc tại nơi làm việc có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao 24%. Đối với những người tiếp xúc với bầu không khí đầy khói thuốc, nguy cơ tăng gấp đôi (100%). Còn đối với những người bị nhiễm độc thuốc lá thụ động trong thời gian lâu dài, nguy cơ tăng 50%.

Trong số những người tiếp xúc với khói thuốc lá nhiều nhất tại nơi làm việc có những người phục vụ quán bar, nhà hàng và hộp đêm. Một số nước như Na Uy, Ireland và Italia đã áp dụng việc cấm hút thuốc tại các quán bar, cà phê và nhà hàng.

V.S

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 254