Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ

  •   2,84
  • 2.623

Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Tượng pharaoh Akhenaten, người được xem là có cơ thể ái nam ái nữ. (Ảnh: National Geographic)

Một nhà vật lý của Đại hoc Yale (Mỹ) đã kết luận điều này sau khi phân tích các bức ảnh Akhenaten tại một hội thảo thường niên ở trường Y, Đại học Maryland về cái chết của những nhân vật lịch sử. 

Tiến sĩ Irwin Braverman tin rằng dáng hình phụ nữ của vị pharaoh này là kết quả của một đột biến gene, khiến cơ thể ông sản sinh nhiều hoóc môn nữ hơn mức cần thiết.

Cái đầu của Akhenaten bị méo là do một tình trạng khiến cho xương sọ bị mềm trong giai đoạn thơ ấu, ông cho biết thêm.

"Ông ấy có ngoại hình ái nam ái nữ. Một vóc dáng nữ tính với hông rộng và ngực nở, nhưng ông ấy vẫn là đàn ông, có thể sinh con và đã đẻ ra 6 cô con gái", Braverman nói.

Braverman thực hiện nghiên cứu của mình trên các bức tượng và các tác phẩm điêu khắc.

Akhenaten, được biết đến nhiều nhất như là người đã cách mạng hóa đời sống của Ai Cập cổ đại bằng việc du nhập thuyết đơn thần (trước đó người Ai Cập cổ đại theo thuyết đa thần giáo), cai trị vùng đất này vào khoảng giữa năm 1.300 trước Công nguyên.

Ông kết hôn với Nefertiti, và Tutankhamun có thể là con trai hoặc anh em trai cùng cha khác mẹ với ông. 


Cập nhật: 16/03/2023 T. An (Theo National Geographic, VnExpress)
  • 2,84
  • 2.623