Phát hiện bọ cạp hiếm tại Việt Nam

  •   52
  • 3.317

TS Phạm Đình Sắc, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KH-CN Việt Nam) và TS. Wilson Lourenco (Bảo tàng lịch sử tự nhiên Paris – Pháp) vừa phát hiện thêm một loài bọ cạp mới tại động Thiên Đường, thuộc Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

>>> Phát hiện thêm bốn loài bọ cạp mới tại Indonesia

Loài bọ cạp quý hiếm mới được phát hiện tại Việt Nam
Loài bọ cạp quý hiếm mới được phát hiện tại Việt Nam

TS Phạm Đình Sắc, cho biết, loài bọ cạp này có tên khoa học là Vietbocap thienduongensis Lourenco & Pham, 2012. Tên tiếng Việt là bọ cạp Thiên Đường (do được phát hiện trong động Thiên Đường). Trước đó, vào năm 2010, TS Phạm Đình Sắc và một số nhà khoa học khác đã phát hiện một loài bọ cạp khác ở động Tiên Sơn cũng thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cả hai loài bọ cạp này đều được xếp vào loại hiếm trên thế giới. Đây là các loài chuyên biệt, thích nghi với điều kiện sống trong hang động.

Theo Đất Việt
  • 52
  • 3.317