Phát hiện chân đế đồ sộ dưới tháp Dương Long

  •  
  • 366

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định cho biết, qua gần một tháng tiến hành khai quật xung quanh cụm

Đế tháp Dương Long

Đế tháp Dương Long (Ảnh: SGGP)

tháp Dương Long (huyện Tây Sơn) trên diện tích 1.500 m2, các nhà khảo cổ mới đây phát hiện hệ thống chân đế bằng đá của các tháp.

Các chân đế này được tạo bởi những khối đá lớn, dày gần 60 cm, giữa các khối có những mộng đá gắn kết. Hệ thống chân đế đồ sộ này tạo sự bề thế, vững chãi cho các tháp. Riêng chân đế của tháp chính được trang trí bằng những hoa văn cánh sen ngửa rất đẹp, nét chạm khắc tinh xảo.

Đáng tiếc nhất là nhiều khối đá đã bị người dân địa phương đục, đẽo, nằm rải rác quanh chân tháp nên hệ thống chân đế nay không còn được nguyên dáng vẻ ban đầu. Theo tiến sĩ Đinh Bá Hòa, Bảo tàng tỉnh Bình Định, dưới lớp chân đế sẽ còn có một lớp gạch. Và các nhà khai quật còn phải đào sâu thêm 1 m nữa ngoài 1,55 m đã đào. Như vậy, tháp Dương Long được xem là tháp gạch cao nhất Đông Nam Á cho đến nay.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, Vnexpress
  • 366