Phát hiện dấu tích "cá đi bộ"

  •   3,97
  • 2.591

Theo tin Reuters, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu tích của loài cá Tiktaalik roseae, hay còn gọi là “cá đi bộ” ở phía Bắc Canada. Chúng tồn tại cách đây 375 triệu năm, có những đặc điểm độc nhất vô nhị ở xương sọ.

Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu miêu tả được đặc điểm xương sọ của loài được coi là sống ở thời kỳ tiến hóa từ cá thành động vật lưỡng cư sinh sống trên cạn.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Tự nhiên tại Philadenphia (Mỹ) cho biết sự di cư từ dưới nước lên bờ là quá trình phức tạp không chỉ là chuyển đổi từ vây cá thành đôi chân, mà đầu của chúng cũng chuyển đổi đáng kể để thích hợp cho môi trường sống trên cạn. Chúng mang trong mình cả mang cá và phổi.

Tuy nhiên phần lớn thời gian chúng sinh sống ở dưới nước và là động vật ăn thịt. Chúng có chiều dài khoảng 2,5m, răng sắc nhọn và cái đầu bẹt giống cá sấu.

Theo Thanh Niên (Reuters)
  • 3,97
  • 2.591