Phát hiện hành tinh lớn gấp hai lần Trái Đất có thể chứa nước

  •  
  • 2.267

Các nhà thiên văn học vừa cho biết đã khám phá ra một ngoại hành tinh có kích thước gấp 2 lần Trái Đất và đặc biệt có thể chứa nước tồn tại trên bề mặt.

Phát hiện này xuất phát từ dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA, đã "nghỉ hưu" vào năm 2018 vừa qua. Hành tinh mới được phát hiện được đặt tên là K2-288Bb.

Hành tinh lớn gấp 2 lần Trái Đất được kì vọng có thể có sự sống tồn tại.
Hành tinh lớn gấp 2 lần Trái Đất được kì vọng có thể có sự sống tồn tại.

Các nhà thiên văn học đã mô tả kích thước của nó là không bình thường đối với một ngoại hành tinh.

"Đó là một khám phá rất thú vị bởi vì các hành tinh có kích thước này dường như không phổ biến", Adina Feinstein, đến từ Đại học Chicago và là tác giả chính của báo cáo cho biết.

Theo thông tin từ NASA, hành tinh này có kích thước bằng một nửa Sao Hải Vương và có thể giàu khí đốt. K2-288Bb nằm cách chúng ta khoảng 226 năm ánh sáng.

Phát hiện này là một trong những thành quả đáng chú ý của kính viễn vọng Kepler, sau 9 năm miệt mài làm việc.

Do Kepler không còn tiếp tục nhiệm vụ săn lùng các hành tinh, NASA đang hy vọng một kính viễn vọng không gian mới sẽ hỗ trợ cho việc tìm kiếm.

Cập nhật: 10/01/2019 Theo Dân Trí
  • 2.267