Phát hiện mới về người tinh khôn

  •  
  • 1.669

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Arizona của Mỹ đã tìm được một số cổ vật cho thấy người tinh khôn đã xuất hiện cách nay khoảng 164.000 năm. Các nghiên cứu trước đây cho rằng người tinh khôn xuất hiện cách nay từ 40.000 đến 70.000 năm.

Hôm 18/10, Hãng tin AFP dẫn lời giáo sư Curtis Marean cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã tìm thấy một số cổ vật bao gồm 57 món đồ trang sức làm từ đá được nhuộm đỏ, các vỏ sò được nấu chín và một số dao nhỏ xác định khoảng 164.000 tuổi trong một hang động có tên 13B nhìn ra biển tại vùng Pinnacle Point gần vịnh Mossel ở Nam Phi.

Giáo sư Marean cho rằng những phát hiện trên có thể tạo nên một bước ngoặt mới cho ngành khảo cổ học. Các giáo sư thuộc ngành nhân chủng học Đại học George Washington và Indiana của Mỹ đánh giá cao công trình nghiên cứu của giáo sư Marean và theo họ, đã đến lúc các nhà nhân chủng học nên xem lại quan niệm từ trước đến nay rằng người tinh khôn xuất hiện cách nay từ 40.000 đến 70.000 năm.

Khung cảnh hang động 13B  nhìn ra biển tại vùng Pinnacle Point (Ảnh: Sciam.com)

Ngọc Anh

Theo Thanh niên, BBC
  • 1.669