Phát hiện tiểu hành tinh lao tới Trái đất tốc độ 116.000km/h

  •  
  • 246

Tiểu hành tinh 2022 OE2 với đường kính 170 - 380 m đang bay về phía Trái đất với khoảng cách gần nhất dự kiến là 5,15 triệu km.

2022 OE2, tiểu hành tinh đường kính vài trăm m, sẽ bay tới gần Trái đất lúc 7h23 ngày 4/8, theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) thuộc NASA. Khoảng cách gần nhất giữa 2022 OE2 với Trái đất là 5,15 triệu km, gấp khoảng 13 lần khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trăng, do đó sẽ không xảy ra va chạm.

 Minh họa một tiểu hành tinh bay ngoài không gian.
Minh họa một tiểu hành tinh bay ngoài không gian. (Ảnh: iStock)

Tiểu hành tinh là những khối đá quay quanh Mặt Trời, tương tự hành tinh nhưng nhỏ hơn đáng kể. Ước tính kích thước của tiểu hành tinh là một công việc khó vì các nhà thiên văn thường phải dựa vào độ sáng của chúng trên bầu trời.

"Tiểu hành tinh càng lớn thì phản xạ càng nhiều ánh sáng và sẽ càng sáng hơn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải giả định mức độ phản xạ của vật chất cấu tạo. Cộng thêm một số yếu tố phức tạp khác, kích thước thực tế của một vật có thể khác xa giá trị ước tính", Greg Brown, nhà thiên văn tại Đài quan sát Hoàng gia Greenwich (Anh), giải thích.

Do nhiều yếu tố không thể biết chính xác, các nhà thiên văn thường công bố kích thước ước tính theo phạm vi, trong trường hợp của 2022 OE2 là 170 - 380 m. Theo số liệu của CNEOS, tiểu hành tinh này sẽ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc là 116.000 km/h.

2022 OE2 là một trong hơn 29.000 Vật thể Gần Trái đất, hay NEO, mà giới khoa học phát hiện đến nay, phần lớn được xếp loại tiểu hành tinh. Thuật ngữ NEO dùng để chỉ những thiên thể bay tới cách hành tinh xanh trong khoảng 48 triệu km.

Các nhà khoa học phát hiện 2022 OE2 hôm 26/7, chỉ vài ngày trước khi nó tiếp cận Trái đất. NEO có thể khá khó phát hiện, một phần do chúng tương đối nhỏ và tối so với những vật thể khác trên bầu trời.

Cập nhật: 03/08/2022 VnExpress
  • 246