Phát hiện tuyết trên Sao Hỏa

  •  
  • 3.699

Với những dữ liệu thu thập được từ Tàu Quỹ đạo trinh sát sao Hỏa (MRO) của NASA, các nhà khoa học khẳng định đã tìm được bằng chứng rất rõ ràng cho thấy có “Băng khô”, hay còn gọi là cac-bon đi-ô-xit đóng băng, trên hành tinh đỏ.

“Đây là những phát hiện rõ ràng đầu tiên về các đám mây tuyết cac-bon đi-ô-xit”, tác giả chính của báo cáo, Paul Hayne, đang làm việc tại Phòng Thí Nghiệm Phản lực của NASA, cho biết. “Những đám mây này đủ dày để khiến tuyết có thể rơi ở bề mặt”.

Theo các nhà khoa học, Hỏa tinh là nơi duy nhất có Tuyết khô trong hệ Mặt trời.

Báo cáo vừa xuất bản trên Tạp chí Nghiên cứu Địa Cầu.

“Băng khô” được hình thành ở nhiệt độ âm 125 độ C
“Băng khô” được hình thành ở nhiệt độ âm 125 độ C (Ảnh: Ria Novosti)
 

Theo Báo Đất Việt, Ria Novosti
  • 3.699