Phẫu thuật cắt hai khối u khổng lồ trên mặt bệnh nhân

  •   42
  • 420

Ngày 21/10, các bác sĩ Bệnh viện K, Hà Nội, phẫu thuật, cắt bỏ thành công hai khối u trên mặt bệnh nhân Lục Thị Long (19 tuổi) ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên.

Chị Long là người thứ tư được phẫu thuật cắt bỏ u trong gia đình có năm con bị khối u khổng lồ trên mặt. 

Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật bóc tách khối u trên mặt cho bệnh nhân


Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng khoa Ngoại đầu cổ (Bệnh viện K), bác sĩ mổ chính, cho biết, khối u của Lục Thị Long khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với khối u trên mặt chị gái Lục Thị Hai (đã cắt bỏ năm 2007) vì bệnh nhân có bốn u to ở trên mặt.

Trong đó, hai khối u to ở trên má đang làm biến dạng khuôn mặt. Các bác sĩ đã bóc tách toàn bộ khối u ở xương hàm trên, những u nhỏ khác ở hàm dưới sẽ được xử lý trong thời gian tới.

Bác sĩ Bảo cho biết, khối u đã xâm lấn sát vào màng não, bệnh nhân rất dễ tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời. Khối u cắt bỏ nặng khoảng gần một cân, ngoài ra một lượng lớn dịch và máu được hút bỏ.

Sau gần bốn tiếng phẫu thuật, đến bốn giờ chiều cùng ngày bệnh nhân đã tỉnh.

Theo Tiền Phong
  • 42
  • 420