Phi hành đoàn ISS lập kỷ lục đi bộ ngoài không gian

  •  
  • 331

Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), hai phi hành gia trên trạm không gian quốc tế (ISS) hôm 22-02 đã hoàn thành tốt đẹp chuyến đi bộ thứ năm ngoài vũ trụ và sửa thành công một ăngten bị mắc kẹt gây cản trở cho hoạt động của ISS.

Hai phi hành gia Mikhail Tyurin và Michael Lopez-Alegria đã bắt đầu chuyến đi bộ không gian lúc 10g27 giờ quốc tế. Trong chuyến đi bộ kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ, họ đã thu hồi và siết chặt lại một ăngten bị mắc kẹt của tàu Tiến bộ 23 trên ISS.

Họ cũng đã kiểm tra các hệ thống định vị để chuẩn bị cho chuyến cập cảng của một tàu chở hàng của châu Âu vào mùa hè năm nay, tàu Automated Transfer Vehicle.

Đây là chuyến đi bộ ngoài vũ trụ lần thứ năm của Lopez-Alegria và Tyurin trong thời gian phục vụ tại ISS, một kỷ lục đối với các phi hành đoàn trên trạm.

Phi hành gia Michael Lopez-Alegria đang làm việc trong chuyến đi bộ ngoài không gian hôm 22-2. Ảnh chụp từ truyền hình của NASA
Phi hành gia Michael Lopez-Alegria đang làm việc trong chuyến đi bộ ngoài
không gian hôm 22-2. Ảnh chụp từ truyền hình của NASA (Ảnh: Xinhua/Reuters)

TƯỜNG VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 331