Philippines: Sơ tán tránh bão Mitag

  •  
  • 97

Ngày 23-11, bão Mitag đã mạnh lên khi tiến đến gần Philippines, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, hàng trăm ngàn người sơ tán.  Tại khu vực Bicol, nằm trên đường đi của bão, người dân đã tìm đến các nhà thờ, trường học và tòa thị chính để tránh bão, trong khi hơn 50.000 người khác cũng phải rời bỏ nhà cửa trước khi bão đến, dự kiến vào ngày mai. 

Các quan chức thiên tai cho biết 200.000 người đã được sơ tán khỏi Bicol, nơi bùn núi lửa có thể gây ra các vụ lở đất gây chết người. 8 chuyến bay nội địa đến và đi từ Bicol bị hủy. Hơn 800 hành khách bị mắc kẹt sau khi tàu thuyền bị cấm rời cảng.

Theo website dự báo bão tropicalstormrisk, bão Mitag hiện có sức gió lên tới 160 km/h, giật trên 192 km/h và dự kiến sẽ mạnh thêm vào ngày mai, 24-11.

Trước đó một cơn bão khác, bão Hagibis, cũng đã đi qua Philippines, làm 13 người thiệt mạng và gây ảnh hưởng đến gần 30.000 người khác. Năm ngoái, bão Durian đã giết chết 1.200 người và khiến 120.000 người mất nhà cửa tại Bicol.


Đường đi cơn bão Mitag (Ảnh: Tsr.mssl.ucl.ac.uk)

TƯỜNG VY

Theo Reuters, Tuổi trẻ
  • 97