áo lặn

  • Australia nghiên cứu chế tạo áo lặn chống cá mập Australia nghiên cứu chế tạo áo lặn chống cá mập
    Các chuyên gia thuộc Đại học Tây Australia đang nghiên cứu phát triển một loại áo lặn chống cá mập nhằm bảo vệ con người trước loài cá nguy hiểm này. Loại áo lặn mới có thiết kế đặc biệt để người mặc trông giống một con rắn biển độc hại và không hấp dẫn cá mập.
  • Video: Bộ đồ lặn "đôi cánh đại dương" Video: Bộ đồ lặn "đôi cánh đại dương"
    Được phát triển từ ý tưởng “con người có thể bay trong nước”, nhà sáng tạo Guillaume Binard người Pháp và nhà sản xuất các thiết bị lặn chuyên nghiệp Aqua Lung đã tạo ra sản phẩm Đôi cánh đại dương này.
  • Công nghệ giúp con người lặn sâu hàng trăm mét như thế nào? Công nghệ giúp con người lặn sâu hàng trăm mét như thế nào?
    Qua nhiều thế kỷ, công nghệ lặn đã có nhiều phát triển vượt bậc, nhưng con người cũng đạt đến giới hạn của mình và đã đến lúc robot tiếp quản công việc khó khăn này.
  • "Áo lặn" cho iPhone 5 "Áo lặn" cho iPhone 5
    Hãng Seidio vừa ra mắt chiếc vỏ ngoài bảo vệ mang tên OBEX dành cho dòng điện thoại iPhone 5, với khả năng chống vô nước cũng như hạn chế tối đa mọi hư hỏng nếu chẳng may người dùng làm rơi hay để va đập "quả táo" của mình.
  • Ai đã phát minh ra áo lặn linh động? Ai đã phát minh ra áo lặn linh động?
    Áo lặn tự do là một trang bị cho phép người ta thở được dưới nước và thám hiểm tự do những chiều sâu dưới đáy biển. Cousteas đã phát minh ra máy quay đặc biệt để quay phim trong lòng đại dương. Ông cũng lập ra những căn cứ dưới biển để những nhà nghi&
  • Gấu nâu tại Áo lần thứ hai bị tuyên bố tuyệt chủng Gấu nâu tại Áo lần thứ hai bị tuyên bố tuyệt chủng
    Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Áo vừa khẳng định sự tuyệt chủng của loài gấu nâu (Ursus arctos) ở nước này sau gần hai năm không thấy xuất hiện chú gấu nâu cuối cùng mang tên Moritz. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử gấu nâu bị tuyên bố tuyệt chủng tại Áo.
  • Người sống thực vật vẫn có thể viết sách và đàm thoại Người sống thực vật vẫn có thể viết sách và đàm thoại
    Mặc dù sống trong trạng thái thực vật 6 tháng, nhưng bằng những cái nháy mắt trái yếu ớt, ông Jean-Dominique Bauby vẫn tỉnh táo, thả hồn cho ra đời cuốn hồi ký “The Diving Bell and the Butterfly” (Chiếc áo lặn và con bướm)