ôm chặt lấy nhau
-
Nghiên cứu của Đại học Mỹ: tinh dịch tốt cho sức khỏe nữ giới, chống trầm cảm Nghiên cứu cho thấy tinh dịch chứa các chất hóa học làm tinh thần sảng khoái, tăng tình cảm đôi bên, giúp ngủ ngon và thậm chí có cả ba chất chống trầm cảm.
-
Không phải tăm bông, người ta còn có thể lấy ráy tai bằng nến Tuy tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng người Mỹ cho rằng, dùng nến ngoáy tai vẫn là phương pháp vệ sinh vô cùng hiệu quả. -
Vì sao con cái sinh ra từ hôn nhân giữa họ hàng thời xưa gần như đều không bị thiểu năng? “Họ hàng lấy nhau” là chuyện không lạ lẫm trong thời phong kiến ở Trung Quốc.
-
Tại sao mọi người hôn nhau? Nàng khép hờ đôi mắt. Bạn quàng tay qua eo nàng và kéo lại gần phía mình. Bạn nghiêng đầu và gắn chặt môi lên môi nàng. Một cảm giác tê dại lan toả khắp người. Bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại làm chuyện này chứ nhỉ?". -
Rắn Hổ mang đánh nhau với Rồng Komodo Rồng Komodo dùng đôi hàm chắc khỏe ngoạm chặt vào thân con rắn, quật nó liên tục trên mặt đất. -
Phát hiện các kỳ quan thế giới đối xứng nhau một cách kỳ lạ Bạn có biết những công trình cổ đại được xây dựng thẳng hàng đối xứng nhau qua tâm Trái Đất một cách chính xác hoàn hảo không? -
Chuyện gì xảy ra khi hổ và sư tử giao phối với nhau? Trong tự nhiên, ở các vườn thú hay khu bảo tồn, sư tử và hổ đôi khi giao phối với nhau, tạo ra những "đứa con lai" kỳ lạ. -
Phân biệt sự khác nhau giữa khí hậu và thời tiết Khi nói về các hiện tượng mưa, nắng, gió,… người ta có lúc dùng từ thời tiết, nhưng có lúc dùng từ khí hậu. Vậy khí hậu và thời tiết có giống nhau không? -
Tuyệt chiêu xác định đường về của bợm nhậu Nửa đêm, khi Tom đang rảo bước về nhà sau bữa tiệc công ty thì tình cờ nhìn thấy một cô gái say khướt đâm sầm vào mình. -
Giải mã hiện tượng kinh dị: Động vật tự ăn chính mình Nếu như chúng ta xem việc cắn móng tay đã là "quá bẩn" hay "quá ghê" thì có những loài động vật lại ăn... đuôi hay não của chính mình.
Khoa học quân sự
Tại sao