ăn nhậu
-
Nghiên cứu mới cho hay: Voi cũng biết gọi tên nhau như người Một nghiên cứu mới cho thấy voi có thể là những động vật đầu tiên, ngoài con người, biết gọi nhau bằng tên.
-
Vì sao sinh đôi nhưng không giống nhau, không trùng sinh nhật? Thông thường mỗi em bé trong các ca sinh đôi, sinh ba sẽ chào đời cách nhau chỉ vài phút, nhưng có khi cách nhau cả tuần, thậm chí nhiều tuần. -
Virus Zika có thể xuyên qua nhau thai sản phụ Giới khoa học Brazil phát hiện virus Zika trong màng ối của hai sản phụ, một bằng chứng cho thấy khả năng virus này có thể xuyên qua nhau thai gây ảnh hưởng đến thai nhi
-
Virus Zika có thể sinh sôi trong não của các thai nhi và nhau thai Những phát hiện trên đã khẳng định một cách chắc chắn những nghiên cứu trước đó cho rằng virus Zika có thể sinh sôi trong não của các thai nhi và nhau thai. -
Gấu trúc khổng lồ có thể phân biệt nhau qua tiếng kêu Theo nghiên cứu, gấu trúc có thể nhận diện nhau từ tiếng kêu be be như cừu của chúng từ khoảng cách lên đến 20m. -
Hạt gây ô nhiễm không khí "chui" vào nhau thai? Những hạt này xâm nhập vào nhau thai thông qua hoạt động hít thở của người mẹ. -
Những cồn cát có thể "giao tiếp" với nhau Cồn cát phía trước tạo ra sự nhiễu loạn ảnh hưởng đến cồn cát phía sau khiến hai cồn cát chuyển động với cùng một tần số và hình dạng. -
Hóa ra động vật có sừng khi húc nhau cũng bị... chấn thương sọ não Tử vong và tàn tật do chấn thương sọ não là một vấn đề phổ biến ngày nay và tỷ lệ chữa trị thành công còn thấp. -
Tại sao một số loài động vật lại giúp đỡ nhau, đặt lợi ích nhóm lên trên? Chúng ta đã từng nghe về động vật ăn thịt đồng loại, song trong thế giới tự nhiên vẫn còn rất nhiều loài hi sinh bản thân cho lợi ích chung của nhóm. -
Thói quen chè chén làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức Các nhà nghiên cứu tại Anh phát hiện những người thường chè chén say sưa có nguy cơ cao mắc chứng suy giảm nhận thức, theo Toronto Sun. Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Y khoa và Nha khoa Peninsula thuộc Đại học Exeter (Anh).
Khoa học quân sự
Tại sao