Động vật cổ
-
Bắt được tê giác Sumatra Malaysia vừa bắt được một con tê giác cái Sumatra tại đảo Borneo (Malaysia), mở ra cơ hội cuối cùng để cứu loài động vật quý hiếm này trước nguy cơ tuyệt chủng.
-
Lạ lùng chuột hót như chim Các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra một giống chuột biến đổi gene đặc biệt, với khả năng hót líu lo như chim. Theo DailyMail, loại chuột này được nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Osaka nhân giống trong khuôn khổ dự án “Chuột tiến hóa”, với hy vọng sẽ hiểu thêm nhiều điều về quá trình tiến hóa của ngôn ngữ. -
Con người sẽ thọ 200 tuổi nếu không lông, máu lạnh? Loài chuột chũi không lông có thể sống tới 30 năm tuổi - nhiều hơn gấp 10 lần so với các loài chuột khác. Cơ thể của chúng không bao giờ lão hóa và chúng có thể sinh con cho tới khi chết. Não của chúng cũng minh mẫn cho đến khi cuối đời.
-
Hóa thạch 250 triệu năm tuổi của tổ tiên cá sấu Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch 250 triệu năm của một loài thằn lằn ăn thịt cổ đại có hình dáng giống cá sấu, sống sót sau sự kiện đại tuyệt chủng xóa sổ 90% sinh vật trên Trái Đất. -
Trung Quốc tìm ra hóa thạch quái vật biển sống trước khủng long Ở miền tây nam Trung Quốc, các nhà khảo cổ vừa tìm thấy hóa thạch một loài sinh vật cổ dài dưới biển sống cách đây hàng triệu năm. -
Phát hiện dấu vết loài bò sát cổ đại chưa từng được biết đến Các nhà khoa học vừa phát hiện ra dấu chân hóa thạch có từ cách đây khoảng 247 đến 248 triệu năm tại dãy núi Pyreness, Tây Ban Nha, mà họ cho là của một loài bò sát chưa từng biết đến trước đây. -
Lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được đười ươi ăn thịt cu li Trong nghiên cứu mới công bố hôm 17/11 trên tạp chí Primates, các nhà khoa học quan sát một con đười ươi Borneo (Pongo pygmaeus) bắt, giết và ăn thịt con cu li. -
Vì sao giun đầu búa luôn bị coi là nỗi kinh hoàng tại nhiều quốc gia? Giun đầu búa là một trong những sinh vật kỳ lạ và nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý của thế giới trong những năm gần đây. -
Những loài động vật có vú chứa chất độc Có một số những loài động vật có vú sở hữu nọc độc hoặc các vũ khí chứa độc để tự vệ. Những vết thương do chúng mang lại có thể làm tê liệt hệ thần kinh dẫn tới tử vong. -
Loài vật "nhì nhằng" nhất thế giới: Lên bờ thử làm thú, ngao du chán rồi lại chui xuống đại dương làm cá Các nhà khoa học vừa khám phá ra hóa thạch của một chi động vật kỳ quặc khi nó đã "đổi nhà" giữa mặt đất và biển cả tận 2 lần.
Khoa học quân sự
Tại sao