Động vật cổ
-
Lần đầu tiên giải mã được DNA của loài chuột túi BBC ngày 19/8 đưa tin, trong bài báo đăng trên tạp chí Genome Biology của nhà xuất bản khoa học Biomed Central, một nhóm các nhà khoa học cho biết đã lần đầu tiên giải mã được DNA của một loài kangaroo và thậm chí còn xác định được một gen quy định những cú nhảy đặc trưng của loài này.
-
Tái hiện cấu trúc 3 chiều về các động vật cổ xưa nhất trên trái đất Các tái hiện cấu trúc 3 chiều cho thấy, một trong số những động vật sơ khai nhất trên Trái đất đã phát triển như thế nào. -
Vì sao loài vật có nọc độc không thể tự gây nguy hiểm? Các loài động vật có nọc độc như rắn, ếch, ong, nhện... đều sở hữu cơ chế riêng biệt để tránh tự làm tổn hại bản thân.
-
Phát hiện mới: Hươu cao cổ thuộc 4 chủng sinh vật khác nhau Theo kết quả nghiên cứu mới được đăng tải trên Tạp chí Cell Press journal Current Biolo, hươu cao cổ thuộc 4 chủng sinh vật khác nhau thay vì chỉ thuộc một chủng là loài động vật cổ dài. -
Quai hàm con người tiến hóa từ loài cá cổ đại Hóa thạch cá tiền sử được tìm thấy ở Trung Quốc bao gồm các xương mang đặc điểm quai hàm của động vật có xương sống hiện đại. -
Loài chuột kỳ lạ hay "thí" luôn da cho kẻ săn mồi Chuột gai châu Phi có tên khoa học là Acomys percivali. Đây là một loài động vật có vú sống tại vùng núi ở miền trung Kenya. -
Nỗi sợ hãi - vũ khí chống lại mối đe dọa của con người Nỗi sợ hãi là cơ chế tự nhiên của con người, giúp chúng ta chống lại hoặc tránh khỏi các mối đe dọa. -
Giải mã bí mật của loài dơi Các nhà cổ sinh vật học tìm về tổ tiên loài dơi để có thể giải thích làm thế nào dơi trở thành động vật có vú duy nhất biết bay. -
Cá voi sát thủ già nhất thế giới qua đời ở tuổi hơn 100 Con cá voi sát thủ có biệt hiệu "Granny" ("bà già") được cho là đã mất tích và qua đời ở tuổi khoảng 105. Đây là cá thể cá voi sát thủ già nhất thế giới, từng tung hoành trên biển trước cả khi con tàu Titanic ra đời. -
Chú cò năm nào cũng bay 14.000km về gặp "vợ" suốt 16 năm Hai con cò tên Klepetan và Malena đang trở nên nổi tiếng vì câu chuyện tình yêu “đẹp như cổ tích” của chúng, theo NDTV.
Khoa học quân sự
Tại sao