Động vật cổ
-
Chó hoang châu Phi đối mặt nguy cơ tuyệt chủng vì nóng Nghiên cứu mới của Hội Động vật học London (Anh) tiến hành vào đầu năm nay cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến loài chó hoang ở châu Phi.
-
Loài người chiếm 0.01% sự sống và...xóa sạch các sự sống khác Nghiên cứu đã tiến hành cuộc điều tra dân số toàn cầu đầu tiên về hàng triệu sự sống trên hành tinh. Theo đó, nếu cân cả Trái đất (sinh khối), hơn bảy tỉ người vẫn không là gì so với cây, sâu và vi khuẩn. -
Cá tiến hóa từ những tuyến ven bờ nước nông hơn 400 năm trước? Nghiên cứu được tiến hành bởi một đội ngũ các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Pennsylvania, Đại học Michigan, Đại học Manchester và Đại học Birmingham.
-
Chống biến đổi khí hậu: Một con cá voi đáng giá bằng hàng vạn cây xanh Ngoài việc tự nạp vào cơ thể mình một lượng CO2 đáng kể, cá voi còn hỗ trợ các loài thực vật phù du phát triển, đóng góp ít nhất 50% lượng oxy cho bầu khí quyển Trái Đất và thu lại lượng CO2 nhiều hơn cả 1,7 nghìn tỷ cây xanh cộng lại. -
Tại sao cá nhà táng không bị mắc bệnh lặn nước? Cá nhà táng được coi là một loài động vật khắp thế giới, có nghĩa là phạm vi của chúng trải rộng trên tất cả hoặc hầu hết thế giới trong các môi trường sống thích hợp. -
Tại sao một số động vật lại có độc? Các vi khuẩn sản sinh độc tố có thể biến một con sa giông thành kẻ mang lại chết chóc. Các loại vi khuẩn trên da sản xuất ra tetrodotoxin - một hóa chất gây tê liệt cũng được tìm thấy ở cá nóc. -
Vitamin A acid giúp cơ thể phát triển đối xứng Nhóm các nhà khoa học Mỹ và Pháp vừa phát hiện vật chất đối xứng vitamin A acid gây ảnh hưởng đến cơ thể của động vật có xương sống. -
Vẽ sơ đồ não bộ theo phong cách "bảy sắc cầu vồng" Mới đây, Viện Khoa học Nghiên cứu Não bộ Allen ở Seattle (Mỹ) đã công bố lần đầu tiên sơ đồ phức tạp về bộ não của động vật có vú. -
Video: Những loài có nọc độc nguy hiểm nhất đối với con người Bạch tuộc đốm xanh, bọ cạp, sứa hộp khổng lồ, rắn hổ mang bành.... là một trong những loài động vật có độc nguy hiểm nhất đối với con người. -
Chuột non có thể tự tái tạo tim sau tổn thương Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế Tây Nam, Đại học Texas (Mỹ) vừa phát hiện ra tim của những loài động vật có vú mới sinh có thể tự hồi phục chức năng sau khi bị tổn thương.
Khoa học quân sự
Tại sao