-
Indonesia, Ấn Độ tàn sát cá mập nhiều nhất thế giới Indonesia và Ấn Độ là hai quốc gia đánh bắt cá mập lớn nhất thế giới, theo báo cáo từ một cuộc điều tra của một tổ chức kiểm soát nạn buôn bán động vật hoang dã cho biết.
-
Những khoảnh khắc siêu hài hước trong thế giới động vật Hài hước, sống động, và đầy chân thực, đây là những đặc điểm chung của những tác phẩm tại Giải thưởng nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước 2021.
-
Bài học từ việc bảo tồn loài cự đà xanh Các nhà khoa học thuộc Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) cho biết, nhờ những nỗ lực bảo tồn nên loài cự đà xanh đặc hữu của đảo Grand Cayman, Vương quốc Anh thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng.
-
Phát hiện sếu cổ đen quý hiếm ở Ấn Độ Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã Thế giới (WWF) ở Ấn Độ cho biết, 7 con sếu cổ đen vừa được phát hiện ở thung lũng Zemithang ở huyện Tawang, tỉnh Arunachal Pradesh (Ấn Độ), thuộc loài chim quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao khi số lượng cá thể sếu cổ đen giảm nhanh trong những năm qua.
-
Vì sao Trung Quốc lại quyết định thả 5 con hổ Hoa Nam vào đồng cỏ châu Phi? Vào năm 2003, Trung Quốc đã thực hiện một chương trình táo bạo nhằm cứu hổ Hoa Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng cách thả 5 cá thể vào khu bảo tồn động vật hoang dã Sibuya ở Nam Phi.
-
Hàng nghìn hổ mất mạng trong 10 năm Hơn 1.000 con hổ bị giết trong 10 năm qua do hoạt động buôn bán bất hợp pháp các bộ phận của chúng, mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) thông báo.
-
Việt Nam tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ hổ Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đang cùng họp ở Hà Nội để bàn về thực thi pháp luật bảo vệ động, thực vật hoang dã của Việt Nam.