- Tây nguyên: nhân thành công giống thông đỏ
Khoa công nghệ sinh học thuộc Trường đại học dân lập Yersin ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa thành công trong việc nhân giống hơn 2.000 cây thông đỏ (tên khoa học Taxus wallichiana Zucc.) bằng phương pháp giâm cành.
- Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tại nhà
Lần đầu tiên, ở các tỉnh phía Nam, rau được trồng theo phương pháp thuỷ canh hoàn toàn tự động, được thiết kế bởi Phân viện Sinh học Đà Lạt cùng trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Phương pháp này hứa hẹn sẽ đem lại nguồn rau sạch thật sự cho người tiêu dùng.
- Lâm Đồng: Nhiều loại lan quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
TTXVN dẫn ý kiến của các chuyên gia ở Phân viện Sinh học Đà Lạt cho biết, Việt Nam có khoảng 400 loài địa lan thì ở vùng rừng núi của tỉnh Lâm Đồng cũng có tới hơn 70 % số loài. Thế nhưng chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao,
- Hà Nội : Ô nhiễm không khí mùa đông cao hơn mùa hè
Nhận định này của Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Hạt nhân Đà Lạt còn khẳng định: mức độ ô nhiễm không khí cao nhất là vào tháng 12, tháng 1, thấp nhất là tháng 7, tháng 8.
- Phát hiện cổ thực vật sinh cùng thời với khủng long
Thạc sĩ Lương Văn Dũng (khoa Sinh trường Đại học Đà Lạt) vừa phát hiện quần thể cổ thực vật Sồi ba cạnh (có thể sinh cùng thời với khủng long) tại các TK 90, 91 thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.
- Tạo củ khoai tây giống nhỏ như hạt đỗ
Hàng trăm củ khoai tây giống nằm gọn trong lòng bàn tay, mỗi củ chỉ bé như hạt đỗ, nhưng lại cho năng suất rất cao. Đó là sản phẩm của Phòng công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.
- Nguy cơ xuất hiện loại vi khuẩn lao kháng thuốc cực kỳ nguy hiểm tại VN
Ngày 23/8, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng Chương trình chống lao quốc gia khu vực B2 (Tây Nguyên và Nam Bộ) tổ chức tại Đà Lạt, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Ngọc Sỹ - Chủ nhiệm Dự án phòng, chống lao quốc gia cho biết, hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân lao điều trị thất bại do đa kháng thuốc